Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an:

Nhiều thắng lợi nổi bật trong phong trào thi đua "Vì ANTQ"

Thứ sáu, 08/11/2013 08:59

(Cadn.com.vn) - Với khẩu hiệu hành động chung là "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", ngay sau khi Bộ CA phát động phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2013, công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 - Bộ CA đã dấy lên một khí thế sôi nổi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lồng ghép chương trình thi đua với CVĐ "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và nhiều phong trào khác, công an các TP Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, tiếp tục giữ vững ANTT tại các địa phương.

Đảm bảo tốt ANCT

Năm 2013 tiếp tục là một năm mà tình hình trong nước và quốc tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn luôn rình rập và thể hiện những âm mưu nhằm chống phá Nhà nước ta. Chính vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo ANCT tiếp tục đặt lên vai của lực lượng CA những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh khó khăn, công tác tham mưu kịp thời, hiệu quả của ngành công an cả nước nói chung, công an Cụm thi đua số 2 nói riêng đã góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp trong bảo vệ ANQG.

Tại "thủ phủ" của miền Trung, CATP Đà Nẵng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 50 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 11 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Chính vì vậy, Đà Nẵng đã tổ chức thành công 9 hội nghị quốc tế, 20 hội nghị cấp Nhà nước, đón tiếp 5 tàu quân sự nước ngoài cập Cảng Tiên Sa. Đặc biệt, cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến với thành phố biển nhưng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động trong mọi tình huống nên không có bất cứ một sự cố nào liên quan đến ANTT. Cũng trong năm qua, Đà Nẵng làm tốt công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xử lý 91 trường hợp, buộc xuất cảnh trước thời hạn 3 trường hợp vi phạm.

Trong năm 2013, Cụm thi đua số 2 - Bộ CA lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong ảnh: CATP Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Ảnh: A.T

Người anh em kết nghĩa với Đà Nẵng là CATP Hải Phòng trong năm qua nổi bật với công tác phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động. Cạnh đó là làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet, viễn thông, mạng xã hội kích động, chống phá, gây chia rẽ nội bộ ta. Ngoài việc tham gia giải quyết hiệu quả 80 điểm tranh chấp, khiếu kiện, CATP Hải Phòng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến vụ cưỡng chế đất đai tại xã Vinh Quang, H. Tiên Lãng. Các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng an ninh đã chủ động đề xuất nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Trong khi đó, ở thành phố lớn nhất miền Tây Nam Bộ, điểm nổi bật của CATP Cần Thơ chính là triển khai các phương án đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và các tổ chức phản động lưu vong người Việt tìm cách móc nối, phát triển lực lượng trong nội địa nhằm gây phức tạp tình hình. Với vai trò quan trọng trong vùng, trong năm 2013, CATP Cần Thơ đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm cùng 25 chuyến đến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.

Dấu ấn trong giữ gìn TTATXH

Lợi thế thành phố trực thuộc Trung ương đồng thời cũng là thách thức không nhỏ cho lực lượng CA các tỉnh Cụm thi đua số 2 trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Tuy vậy, với sự vào cuộc quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, công an 3 địa phương đã cơ bản khống chế được số vụ phạm pháp hình sự cũng như các loại tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường… Tỷ lệ khám phá án ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2013, CATP Đà Nẵng đã làm rõ 416 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 762 đối tượng, tất cả 21 vụ trọng án đều được khám phá nhanh với việc đưa 27 đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Công an các cấp triệt phá 29 băng, nhóm tội phạm với 155 đối tượng, xóa 3 tụ điểm cờ bạc lớn với sự tham gia của 38 đối tượng. Trong khi đó, số vụ phạm pháp hình sự tại Hải Phòng đã giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2012 (603 vụ so với 645 vụ của năm ngoái). Cơ quan công an đã xác lập, đấu tranh có hiệu quả 71 chuyên án, triệt phá 53 ổ nhóm, bắt 397 đối tượng. Tỷ lệ phá án tại CATP Cần Thơ đạt 90% với việc điều tra làm rõ 193/214 vụ phạm pháp hình sự, bắt 242 đối tượng. Các phòng nghiệp vụ và công an địa phương đã phá thành công 832 vụ với 3.267 đối tượng cờ bạc, đá gà, số đề.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, CATP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ 807 đối tượng phạm tội, thu giữ 3,9kg heroin, 5,7kg ma túy tổng hợp, 9 khẩu súng và gần 100 viên đạn. CATP Cần Thơ đã phá thành công 204 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (giảm 22 vụ so với cùng kỳ), khởi tố 98 vụ, 139 đối tượng. Tại Đà Nẵng, cơ quan công an đã khởi tố 92 vụ án, 134 bị can liên quan đến hành vi buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép ma túy.

Tại các đô thị lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, tội phạm về môi trường ngày càng tinh vi và phức tạp. Tổng cộng trong năm, các đơn vị của Cụm thi đua số 2 - Bộ CA đã phát hiện, xử lý tổng cộng 316 vụ việc vi phạm về môi trường, giải quyết những vấn đề gây bức xúc như vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, khai thác khoáng sản trái phép… Lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, CATP Đà Nẵng đã khởi tố 33 vụ, 34 bị can, thu hồi hơn 30 tỷ đồng. CATP Hải Phòng phát hiện, xử lý 113 vụ việc, thu nộp ngân sách 8 tỷ đồng. Riêng CATP Cần Thơ đã xác lập và triệt phá thành công 6 chuyên án lớn, bắt 19 đối tượng về các hành vi lừa đảo, sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản. Cơ quan này cũng phá 259 vụ, 278 đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng giả.

Vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Trong năm 2013, Công an 3 thành phố thuộc Cụm thi đua số 2 tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện Chỉ thị 09/CT-TƯ của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới". Từ thực tiễn công tác, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cơ quan công an đã phối hợp với các tổ chức mặt trận xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, tạo được những "mắt lưới" trong thế trận an ninh nhân dân.

Tại Đà Nẵng, lực lượng cơ sở tổ chức tuần tra địa bàn 16.373 lượt đêm với sự tham gia của 124.692 lượt người, bắt 102 vụ trộm. Tại Hải Phòng, quần chúng đã cung cấp 3.809 tin về ANTT với 2.243 tin có giá trị cho cơ quan công an. Tại Cần Thơ, 966 lượt người dân "hiến kế" cho cơ quan công an trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Những con số này cho thấy nhận thức của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao và trở thành những người đồng hành, những cộng tác viên đắc lực trong công việc phòng chống tội phạm. Nếu Đà Nẵng hiệu quả với những mô hình như "Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm", "Toàn phường là phòng tuyến phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đội dân phòng cơ động nữ"… thì Hải Phòng nổi bật với "3 quản, 4 giữ", "khu dân cư, tổ dân phố 5 không", "họ giáo bình yên, văn hóa tiến bộ" còn Cần Thơ là 36 mô hình "Dân vận khéo" hoạt động bền bỉ và hiệu quả.

 Một năm "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Cụm thi đua số 2 - Bộ CA với khí thế thi đua sôi nổi đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những thành tích trong đấu tranh với các thế lực phản động, tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… hay phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà CATP Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đạt được đã góp phần quan trọng cùng lực lượng CAND cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đông A